Đam mê là một chất xúc tác quan trọng để dẫn tới thành công. Hiện nay, nhiều bạn trẻ cứ học, cứ làm, cứ sống một cách bình thường, không có định hướng, không có đam mê. Điều đó làm các bạn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, vô vị.
Dưới đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về nguyên nhân dẫn đến việc không có đam mê và cách tạo ra đam mê của mình. Xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi!
1. Nhân quả khiến không có đam mê
– Phá đi sự say mê, đam mê của người khác.
VD: Người ta đi học thì rủ người ta bỏ học; người ta đi làm thì rủ bỏ làm.
2. Tác hại của việc không có đam mê
– Khiến cho mình thờ ơ trước mọi việc
– Không thể phát triển
– Chỉ suy nghĩ rằng “đi làm và để sống” mà không mong muốn cho mình được phát triển.
3. Cách chuyển hóa việc không có đam mê
– Có trách nhiệm với cuộc sống bằng cách: Tự tạo trách nhiệm trong công việc => chuyên cần, kiên trì, phấn đấu => hướng tới thành công dù là nhỏ nhất => có đam mê
– Giúp cho người khác có đam mê. VD: Thấy người ta bỏ học, bỏ làm thì giục họ đi học, đi làm…
– Giúp cho người khác hoàn thành công việc của họ.

Các bài nên xem:
- Chọn đam mê hay chọn chữ hiếu? tại đây!
- Quán vô thường trong từng tâm niệm – Biểu đồ tu Phật tâm
- Ai sẽ bên cạnh bạn suốt đời? – Biểu đồ tu Phật tâm
- Phẩm chất không thể thiếu để trở thành người thành công theo lời Phật dạy
- Buồn chán, tuyệt vọng do trầm cảm – cần hiểu rõ nguyên nhân và phương pháp chuyển hóa cho người trong cuộc
Bình luận