Tại sao hay bị tai nạn bệnh tật?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Tai nạn và bệnh tật là hai việc hay xảy ra trong cuộc sống mỗi người. Có người bị tai nạn nhẹ như vấp ngã, có người thì nặng hơn như tai nạn xe,... có những bệnh nhẹ như hắt hơi, sổ mũi; có bệnh nặng như ung thư,... Trong một năm trên toàn đất nước, bao nhiêu vụ tai nạn đã diễn ra; bao nhiêu bệnh nhân phải nhập bệnh viện. Trong đạo Phật, đức Phật dạy về nhân quả, nếu biết gieo nhân gì để không bị tai nạn và bệnh tật xảy ra thì chắc chắn cuộc sống sẽ rất hạnh phúc. Hãy nghe video để tìm hiểu nguyên nhân do đâu mà hay bị tai nạn bệnh tật?

Câu hỏi: 

Con thưa Cô! Bà ngoại con năm nay 84 tuổi, và trong 3 năm qua bà con bị ngã 4 lần. Bà đã bị gẫy hai chân và 1 tay, giờ đang nằm 1 chỗ ạ. Và gần đây bà con lại bị tai biến nhẹ nữa, lúc tỉnh, lúc lẫn. Vậy Cô cho con hỏi bà con bị như vậy là do nghiệp gì và con phải làm thế nào để giúp bà con ạ. Con xin tri ân công đức của Cô ạ.

-
aa
+
5,079 lượt xem
08/05/2019

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Tỉnh

    17/11/2022
    Con xin thành kính tri ân Cô CN ạ.