Phật tử trợ duyên cho đạo hữu thực hành hiếu hạnh

“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Hiểu được đạo lý ấy, với lòng kính tín Tam Bảo và tâm biết ơn Cha, toàn thể gia đình Phật tử Trần Thị Thanh Hòa đã thỉnh mời chư Tăng chùa Ba Vàng làm tang sự cho cha là ông Trần Văn Hiếu, bỏ báo thân vào hồi 8h10p ngày 03 tháng 3 năm Canh Tý (tại xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) theo nghi thức Phật giáo.

Với lòng kính tín Tam Bảo và tâm biết ơn Cha, toàn thể gia đình Phật tử Trần Thị Thanh Hòa đã thỉnh mời chư Tăng chùa Ba Vàng làm tang sự cho cha là ông Trần Văn Hiếu, bỏ báo thân vào hồi 8h10p ngày 03 tháng 3 năm Canh Tý (tại xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) theo nghi thức Phật giáo
Với lòng kính tín Tam Bảo và tâm biết ơn Cha, toàn thể gia đình Phật tử Trần Thị Thanh Hòa đã thỉnh mời chư Tăng chùa Ba Vàng làm tang sự cho cha là ông Trần Văn Hiếu theo nghi thức Phật giáo

 

 

 

Trước khi tiến hành tổ chức tang lễ, gia đình đã phun thuốc khử khuẩn xung quanh nhà; nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà nước và khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh trong quá trình diễn ra tang lễ.

>>> Phật tử chùa Ba Vàng chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh virus Corona (Covid-19)

Chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ tang cho ông Trần Văn Hiếu tại nhà riêng
Chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ tang cho ông Trần Văn Hiếu tại nhà riêng

 

 

Dẫu biết thế gian vốn vô thường, nhưng sự ra đi của Ông Trần Văn Hiếu là nỗi thương tiếc của cả gia đình. Trên tinh thần lục hòa, các Phật tử trong đạo tràng Minh Long Thanh Trì - Hà Nội (nơi Phật tử Hòa đang tu tập) đã đến chia buồn cùng gia đình. Vâng theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các Phật tử đã sắp lễ và giúp gia đình trong các công việc Phật sự để trợ duyên cho gia đình thực hành hạnh hiếu trong đám tang cha.

>>> Vô thường sẽ đến với tất cả chúng ta

Trước khi tiến hành tổ chức tang lễ, gia đình đã phun thuốc khử khuẩn xung quanh nhà; nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà nước và khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh trong quá trình diễn ra tang lễ
Trước khi tiến hành tổ chức tang lễ, gia đình đã phun thuốc khử khuẩn xung quanh nhà; nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà nước và khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh trong quá trình diễn ra tang lễ

 

 

 

Gia đình đã phun thuốc khử khuẩn trong nhà, nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19
Gia đình đã phun thuốc khử khuẩn trong nhà, nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19

 

 

 

Dưới sự chỉ dạy của chư Tăng, các Phật tử cùng gia đình tụng kinh, hướng nguyện cho hương hồn ông được vững tâm nương tựa vào Tam Bảo, vào hạnh nguyện độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng để tu hành giải thoát. 
Phật tử Trần Thanh Hòa cùng gia quyến vô cùng xúc động khi có các đạo hữu thăm hỏi, động viên và đưa tiễn cha đẻ của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ diễn ra trong mùa dịch Covid-19, tuy ít người nhưng lại thấm đẫm tình người, tình đạo hữu đồng tu.

Các bài bạn nên xem:

-
aa
+
627 lượt xem
20/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ