Nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, Phật tử hướng dẫn mọi người phòng bệnh

Vậy là đã hơn 3 tháng trôi qua, cả nước ta vẫn luôn nỗ lực, đồng lòng chống dịch. Tôi là Trịnh Thị Nhã - một nhân viên y tế, một Phật tử trong CLB Trúc Hải thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng, những ngày qua cũng được góp sức mình nơi tuyến đầu của “cuộc chiến” với dịch bệnh COVID-19.

>>> Khuyến thỉnh Phật tử tu tập tại nhà hồi hướng cầu nguyện nhằm hoá giải, tiêu trừ đại dịch Covid-19 và nạn hạn hán

nhan-vien-y-te-phat-tu-trinh-thi-nha
Nhân viên y tế - Phật tử Trịnh Thị Nhã hiện đang sinh hoạt trong CLB Trúc Hải thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

 

Từ khi dịch bệnh xuất hiện, công việc của tôi có chút bận rộn hơn. Ngoài việc khám, chữa bệnh cho mọi người như thường ngày, tôi còn cập nhật thông tin của người dân những nơi khác về và phân loại đối tượng cách ly. Tôi thường xuyên tiếp xúc với những người có nguy cơ mắc bệnh và khả năng lây nhiễm chéo cũng rất cao. Thế nhưng, tôi không có nhiều lo lắng khi làm việc với tâm yêu thương như Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã sách tấn và thực hành các phương pháp được thấy biết từ sự tu tập, theo sự hướng dẫn của Cô như: tập hít thở sâu, ăn hành tây sống, uống nước gừng tươi vào buổi sáng,... để chống lại cảm cúm và phòng, chống dịch COVID-19. Tôi và người thân trong gia đình khi mắc bệnh cảm cúm, các bệnh về đường hô hấp như: viêm họng, viêm amydal, viêm phế quản,... chỉ cần sau 1 ngày áp dụng phương pháp mà Cô chủ nhiệm hướng dẫn thì họng đã hết đau và không tiết đờm, chảy nước mũi nữa; rất hiệu quả.

co-pham-thi-yen-29
Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

 

phat-tu-trinh-thi-nha-huong-dan-nugoi-dan-thuc-hien-phong-chongcovid
Nhân viên y tế - Phật tử Trịnh Thị Nhã hướng dẫn người dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế

 

sau-khi-biet-den-phuong-phap-co-pham-thi-yen
Sau khi biết đến phương pháp mà Cô Phạm Thị Yến thấy biết nhờ sự tu tập, rất lợi ích trong nạn dịch này; Nhân viên y tế - Phật tử Trịnh Thị Nhã đã hướng dẫn thêm cho các bệnh nhân, các đồng nghiệp của mình biết đến và thực hành

 

Chính vì vậy, trong công việc của mình, ngoài hướng dẫn mọi người nghiêm túc thực hiện phòng, chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra; tôi cũng hướng dẫn mọi người những phương pháp mà tôi may mắn biết được từ Cô chủ nhiệm. Mọi người rất vui và hoan hỷ khi được biết thêm về việc: tập hít thở sâu; ăn hành tây sống, uống nước gừng tươi vào buổi sáng,... sẽ giúp tăng sức đề kháng, phòng chống cảm, ngăn ngừa lây nhiễm bệnh; rất lợi ích trong nạn dịch này.

Có lần sau khi nghe tôi hướng dẫn thêm về phương pháp này, người khám bệnh thấy lợi ích nên đã nhờ tôi hướng dẫn cho người thân ở nhà. Ngay hôm sau, họ mua tặng tôi một túi hành tây to. Túi hành đó tôi để tại cơ quan để mỗi ngày có người đến khám, tôi lại tặng và hướng dẫn mọi người sử dụng. Nhiều người nói với tôi rằng, làm như tôi hướng dẫn hiệu quả và nhanh khỏi bệnh. Tôi thấy thật vi diệu. Nhờ vào sự chỉ dạy của Cô chủ nhiệm mà những người Phật tử chúng tôi thực hành phòng được bệnh và lại hướng dẫn cho mọi người xung quanh biết đến để thiết thực áp dụng, thực hành. Thực sự tôi thấy mình rất may mắn, hạnh phúc và tự hào khi là Phật tử chùa Ba Vàng.

rat-nhieu-benh-nhan-duoc-phat-tu-trinh-thi-nha-huong-dan
Rất nhiều bệnh nhân đã được Phật tử Trịnh Thị Nhã hướng dẫn người dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế

Con xin thành kính tri ân Tam Bảo. Con xin tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng và tri ân Cô Phạm Thị Yến đã cho con được thực hành lời Phật dạy, biết ứng dụng Phật Pháp vào cuộc sống để làm lợi ích cho mình và mang lại lợi ích cho mọi người.

Hy vọng rằng mỗi người dân sẽ vì sức khỏe của bản thân, của gia đình và cộng đồng, thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra. Chúng ta hãy cùng nhau phòng bệnh bằng cách ăn nhiều rau, củ quả; uống nước ấm nhiều lần trong ngày và làm theo phương pháp của Cô Chủ nhiệm hướng dẫn để tăng sức đề kháng. Mong rằng nạn dịch sớm được đẩy đủ để cuộc sống của mọi người sớm được bình an trở lại.

Các bài nên xem:

-
aa
+
496 lượt xem
20/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ