Nhân quả của việc cản trở người chứng nghiệm Pháp nói Pháp

Kính thưa các quý đạo hữu!
Mục đích mà mỗi người tu học Phật cần phải đạt đến đó chính là sự giải thoát nơi tâm. Người tu thấy được Pháp, chứng được Pháp, mang thiện Pháp ấy hướng dẫn cho những người khác tu tập là một việc làm thù thắng trong việc truyền trao giáo Pháp, giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người.

Đối với những người thấy Pháp, chứng ngộ được thiện Pháp và mang lại lợi ích cho mọi người tu tập, ai mà khởi tâm ác hại đối với họ, sinh tâm phiền não đối với những việc làm thù thắng ấy, tự mình làm ra những hành động cản trở người chứng nghiệm Pháp nói Pháp, người ấy đang rơi vào con đường tà kiến, tự mình gieo nhân ác để gặt những quả báo đau khổ.

Xin thỉnh các quý đạo hữu cùng theo dõi video “Nhân Quả Của Việc Cản Trở Người Chứng Nghiệm Pháp Nói Pháp” để hiểu rõ hơn về nhân quả của những người chứng nghiệm Pháp nói Pháp làm lợi ích cho mọi người, và những người cản trở người chứng nghiệm Pháp nói Pháp, cản trở mình và cản trở người trên con đường tìm cầu chân lý tối thắng.

Xin thỉnh các quý đạo hữu cùng theo dõi video “Chỉ trích những vị đạo sư chưa chứng đắc những điều vị ấy nói là chỉ trích đúng Pháp”.

Trong Kinh Phạm Võng, Trường Bộ Kinh, kinh Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu Việt dịch, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy:

“Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật: - "Như thế này, điểm này không đúng sự thật; như thế này, điểm này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa chúng tôi".

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
697 lượt xem
28/12/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ