Kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó – Hiểu luật nhân quả để bớt khổ đau

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Trong dân gian Việt Nam có câu nói: “Gieo nhân nào gặt quả ấy”; “Ở hiền gặp lành”; “Ác giả ác báo”;...Những câu nói này không phải tự nhiên mà có, tất cả đều do những trải nghiệm của lớp người đi trước để lại. Trong đạo Phật cũng có rất nhiều câu chuyện nhân quả “oan có đầu, nợ có chủ”. Trước kia, chúng ta đã làm ác, mắc nợ người ta nên đến kiếp này, đủ nhân, đủ duyên thì mình phải trả nợ. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết rằng trong kiếp quá khứ chúng ta đã từng tạo những tội ác gì, khiến hương linh theo báo oán và phải chịu quả báo đau khổ như vậy. Vậy phải làm thế nào để mình biết được mình đã nợ người khác những gì? Mình đã làm gì sai mà bị theo báo oán?

Các bài nên xem: 

-
aa
+
22,453 lượt xem
18/08/2020

Bình luận (21)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. P
    P

    Phùng thị huệ

    01/02/2024
    Con xin tri ân công đức của cô ạ
  2. P
    P

    Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

    03/01/2024
    Em xin thành kính tri ân công đức của cô CN
  3. P
    P

    Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

    28/12/2023
    Em xin thành kính tri ân công đức trên của cô CN ạ
  4. P
    P

    Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

    28/12/2023
    Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên của Sư Phụ cùng các Đại Tăng Ni và cô CN Chùa Ba Vàng ạ
  5. P
    P

    Phậm Thị Thức

    28/12/2023
    Con xin thành kính tri ân công đức trên cô CN ạ!