Kích dục sẽ sinh ra nghiệp báo gì?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Kích thích tình dục (hay còn gọi là kích dục) là một thực trạng rất phổ biến của nam nữ trong thời buổi hiện nay. Trên các trang mạng xã hội tràn lan những hình ảnh, những clip phim ảnh đồi trụy để khơi gợi ham muốn đối với người xem; và đặc biệt là những viên thuốc có thể kích thích tình dục nam nữ. Kích dục đã gây nên những hậu quả rất nghiêm trọng trong tình yêu cũng như trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng trong hiện tại và cả về sau. Kích dục sẽ sinh ra nghiệp báo gì?
Câu hỏi:
Cô có thể giảng cho cháu một vấn đề này được không? Cách đây một năm, cháu bị một người đàn ông dụ dỗ, trong lúc say rượu, cháu đã không làm chủ được bản thân mình và càng lúc cháu càng lún sâu hơn như thể cháu bị bỏ bùa vậy, không thể thoát ra được mặc dù cháu rất yêu chồng. Đến khi chồng cháu phát hiện ra, vì con nên chồng cháu không bỏ cháu. Nhưng mỗi khi chồng cháu uống rượu về lại chì chiết, xúc phạm cháu một cách thậm tệ. Vì cháu sai nên cháu âm thầm chịu đựng. Điều đau đớn hơn, người đã hại cháu không phải một người mà là một nhóm người đã cấu kết với nhau để hại cháu. Cháu rất muốn trả thù nhưng mặt khác cháu càng muốn bình yên, không muốn tạo nghiệp. Cháu biết cháu đã phạm phải tội tà dâm nhưng cháu vô cùng hối hận, cháu không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh éo le này. Mong cô cho cháu một lời khuyên.

-
aa
+
781 lượt xem
19/04/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ