Không quan tâm và muốn thể hiện sự quan tâm (phần 1) | Giải quyết vấn đề tuổi teen với cha mẹ

Ở tuổi mới lớn, các bạn trẻ rất mong nhận được sự quan tâm từ các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, rất nhiều bạn thường có tâm lý rằng: cha mẹ không lắng nghe, không quan tâm, không yêu thương mình. Từ đó, các bạn không thể nào dễ dàng tâm sự được với cha mẹ những vấn đề của bản thân và các bạn cũng ngại thể hiện sự quan tâm của mình đối với cha mẹ. Chính những lý do đó đã vô hình chung khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày một xa hơn.
Xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đến với chương trình “Cách giải quyết các vấn đề ở tuổi teen với cha mẹ” phần I với chủ đề: “Không quan tâm và muốn thể hiện sự quan tâm” qua những lời giải đáp của Cô Phạm Thị Yến trả lời câu hỏi của các bạn khóa sinh Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2020!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:

-
aa
+
721 lượt xem
11/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ