Giới thiệu về Website
Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.
Phạm Thị Yến
Xem nhiều nhất trong chuyên mục
10 lần đọc
12 lần đọc
14 lần đọc
17 lần đọc
Đọc Nhiều Nhất Trên Trang
Chính Tín
Có một số bạn hỏi tôi về những người có những hành động quá khích, nhưng họ lại nói là để bảo vệ Chính Pháp và họ còn nói rằng làm như vậy là theo lời Phật dạy, được phúc chứ không có tội.
Ban Quản Trị
Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:
"PHẬT DẠY: CÁCH "CHỈ TRÍCH ĐÚNG PHÁP"
Tôi xin trích lời Phật dạy bằng các đoạn trong kinh: LÔ HI HI GIA (Kinh trường bộ).
TRẠCH KINH:
Ý nghĩa của cụm từ "chỉ trích": vạch cái sai, cái xấu nhằm chê trách, phê phán; Chỉ trích một chủ trương sai lầm; Bị chỉ trích kịch liệt.
Đoạn kinh 1:
Đoạn kinh 2:
Kính thưa các bạn, đây là lời Phật dạy, mang tính "bình đẳng" pháp, giữa những người cùng tu học đạo theo giáo pháp của PHẬT. Cũng khiến cho những người tu đạo, biết cách phân tích pháp để không bị lầm lẫn, tu theo pháp của tà sư, bỏ pháp của ĐỨC BỔN SƯ.
Nếu ai chỉ trích không đúng pháp, sẽ đưa tới quá khích dễ xảy ra sự ác hại, vu khống, vọng ngữ,… Làm khổ mình do muốn làm khổ người, như lời Phật dạy: "Quà ông cho tôi, tôi không nhận thì quà đó thuộc về ai?"
Khi đối xử ở đời, nếu sống trong gia đình, ai ứng xử như vậy cũng sẽ được hạnh phúc. Nếu sống trong xã hội, ai ứng xử như thế thì xã hội sẽ được an vui. Ai biết ứng xử như vậy mới đem đến sự hạnh phúc cho mọi người.
Sống ở đời hay trong đạo cũng đều nên tránh xa những cực đoan, bởi vì những cực đoan quá khích sẽ gây nên rối loạn xã hội, còn nếu ở trong gia đình sẽ đi đến áp đặt, mất hạnh phúc. Nếu ở trong đạo sẽ xảy ra trường hợp bạo loạn, điều này xin các bạn tránh thật xa.
Nếu các bạn thấy ai có những hành động quá khích, hoặc là cách ứng xử không lành thiện, các bạn hãy đăng lên tường để cho mọi người lưu ý, cùng nhau nhận xét, lấy đấy làm bài học kinh nghiệm và tránh xa.
Kính thưa các bạn: Như mục đích ban đầu khi lập trang Facebook, tôi trạch pháp, là để giúp ích cho tôi, và cùng các bạn trao đổi sách tấn nhau, nếu ai tham khảo, thấy điều gì phù hợp thì nghe theo, điều gì không phù hợp thì các bạn nêu ra và cùng nhau bàn luận tiếp để tiến tu.
Tôi đã trạch pháp và lên tiếng chỉ trích sư Thích Thông Lạc, trong bài "Trạch các bài pháp của sư Thích Thông Lạc", là đúng như lời dạy của ĐỨC PHẬT.
Trong tất cả các sự các việc: TƯ DUY ĐÚNG SẼ HÀNH ĐÚNG, TƯ DUY SAI SẼ HÀNH SAI.
Trích nguyên kinh:
Văn Hà
xin chào cô phạm thi yến , muốn bảo vệ phật pháp thì k đi theo tà đạo
Văn Hà
không thi theo tà đạo