Hãy cẩn thận khi bình luận chia sẻ các tin xấu, mang tính câu like

Hãy cẩn trọng khi chia sẻ, bình luận hùa theo những điều sai sự thật chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm của chính bản thân bạn. Bởi vì điều đó không mang lại lợi ích gì cho chính bạn. Ngược lại, bạn đã làm mất lòng tin của nhiều người vào sự thật đáng lẽ ra nó vốn tốt đẹp như vậy, và chính bạn cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả mà thôi.

Hiện tại, có một số trang mạng cố tình cắt ghép hình ảnh sai sự thật, bôi nhọ Phật giáo, tạo ra làn sóng bình luận nhằm tăng like, câu view. Số đông dư luận chưa hiểu gì, hoặc cố tình hùa theo bình luận nhằm bôi nhọ, bản thân họ cũng chẳng biết nguồn tin đó có đúng sự thật hay không nữa, cứ thế cao hứng là hùa theo.

298825949_5315734811876180_2945254809681044448_n

298658920_5315734335209561_787410019677369754_n

1-1

299991731_2637485363049457_6455261998084820054_nNếu các vị cho rằng đảnh lễ, cúng dường chư Tăng là ngu si, mê muội, vậy cho tôi hỏi như các ngài tổng thống, nhà vua, thủ tướng, hoàng hậu… các vị đây cũng ngu si mu muội hay sao?

Việc đệ tử cúng dường Phật, chư Tăng thọ nhận là hình ảnh thể hiện "cái tâm hướng tới điều thiện, mong muốn điều thiện" thật là tốt đẹp, thể hiện sự tăng trưởng đạo đức và rất đúng Pháp Phật.

Các vị lại còn cố tình cắt ghép hình ảnh bóp méo sự thật, nếu các vị muốn nói lên cái chưa hoàn thiện của Phật Pháp thì các vị cứ đàng hoàng tìm hiểu điều tra cặn kẽ, đừng có lén lút, chộp giật, cắt ghép làm lệch đi hình ảnh vốn rất tốt đẹp mang lại phước báu, an lành này.

Các vị đã không tìm hiểu về Phật Pháp, sự cao quý của các chư Tăng, các bậc trưởng thượng tu hành đúng Chính Pháp Phật mà còn bôi nhọ cho rằng: "Đảnh lễ, cúng dường chư Tăng là ngu si, mê muội". Vậy cho tôi hỏi như các ngài tổng thống, nhà vua, thủ tướng, hoàng hậu… các vị đây cũng ngu si mu muội hay sao?"

3
299799232_2637485433049450_7732352790545304702_nHãy nên cẩn trọng bởi lẽ thế giới tâm linh luôn hiện hữu, các vị không tin nhưng không có nghĩa là không có. Đến cả vua, hoàng hậu, thủ tướng cũng cần đảnh lễ chư Tăng để sinh phước báu hơn nữa.

Tôi xin trích một số hình ảnh mà trong đó có "các ngài tổng thống, nhà vua, thủ tướng, hoàng hậu, quan chức cấp cao đảnh lễ, cúng dường chư Tăng" để các vị nhìn nhận đúng đắn.

---------
Nguồn: Facebook Nguyễn Anh Lương

Các bài nên xem: 

-
aa
+
985 lượt xem
16/08/2022

Bình luận (11)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Hoàng Quỳnh

    20/08/2022
    Đúng vậy đấy ạ. Nếu các vị cho rằng đảnh lễ, cúng dường chư Tăng là ngu si, mê muội, vậy cho tôi hỏi như các ngài tổng thống, nhà vua, thủ tướng, hoàng hậu… các vị đây cũng ngu si mu muội hay sao?
  2. V
    V

    Vũ Thị Hằng

    20/08/2022
    Khất thực là truyền thống của đạo Phật. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Chư Tăng chùa Ba Vàng đang cùng với chư Tăng cả thể giới chung tay làm hưng thịnh Phật Pháp, góp phần làm Phật Pháp lan toả vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Bởi nhân quả là có thật, là sự thật, là chân lý, gieo nhân lành sẽ gặp quả lành. Sớt bát cúng dường là nhân lành, là mang lại hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình
  3. V
    V

    Vũ Thị Ngọc Yến

    20/08/2022
    Để gặp được chính Pháp thật khó. Nay nhiều người không hiểu mà hùa theo số đông bình luận những điều tội lỗi sẽ làm mất đi thiện căn của mình và nhiều người khác nên chúng ta cần phải tỉnh táo và suy xét cẩn thận trước khi nói bất cứ điều gì về các bậc chân tu như chư Tăng chùa Ba Vàng
  4. G
    G

    Giang

    20/08/2022
    Tìm hiểu trước khi phán xét nhất là về chư Tăng để bảo toàn nhân quả cho chính mình
  5. L
    L

    Luu Thuy

    20/08/2022
    Số đông chưa chắc đã là sự thật, nên lắng nghe và thẩm sát rồi mới lên tiếng. Như vậy sẽ an toàn cho nhân quả của bản thân.