Đức Phật để lại di chúc gì cho giới trẻ?

Đức Phật là bậc đã chứng đạt giải thoát, mỗi lời của Ngài nói ra đều dạy cho chúng sinh nhận biết được về nghiệp báo trên thân - khẩu - ý và hướng dẫn cho chúng sinh thực hành các pháp giải thoát để chứng đắc Niết bàn, chấm dứt khổ đau. Trước khi Đức Phật nhập diệt, Ngài đã di giáo cho chúng Tỳ-kheo rằng: “Sau khi ta diệt độ các ông hãy nương tựa vào chính mình và lấy giới luật làm Thầy”; “Nên biết giới luật là Thầy của các ông, cũng như ta đây còn trụ thế không hề khác biệt”. Và những lời di giáo của Ngài vẫn còn truyền mãi đến thế hệ mai sau cho hàng hậu học tiếp bước theo dấu chân của Ngài.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh truyền trao những lời Pháp nhũ mà Đức Phật để lại cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước
Vậy còn đối với giới trẻ, liệu Đức Phật có để lại di chúc gì cho họ hay không? Hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến để hiểu rõ hơn về “kho báu vô tận” mà Đức Phật đã để lại cho giới trẻ hôm nay và mai sau!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,131 lượt xem
07/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ