Cúng dường thế nào để người mất siêu sinh người còn phúc lạc?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Pháp cúng dường là phương tiện của chúng sinh gieo trồng duyên lành thù thắng để gặt được công đức phước báu tốt đẹp. Cúng dường mang lại rất nhiều lợi ích cho cả người còn sống cũng như người đã mất. Khi có cha mẹ hay thân quyến qua đời, muốn họ có phước báu để được siêu thoát, các gia đình thường cúng dường tiền vào trong Tam Bảo để cầu siêu cho họ. Thế nhưng, nếu gặp phải trường hợp khó khăn về kinh tế, ngại ngùng về vấn đề cúng dường thì phải làm như thế nào để người mất được siêu sinh, người còn được phúc lạc?

Câu hỏi:
Ví dụ sau này ba tôi có mất, vậy tôi không có nhiều tiền cúng dường, tôi muốn bán mảnh đất mà trước đó bố tôi đã ở để cúng dường cầu siêu cho ba tôi. Nếu tôi bán nhà đi, tôi không biết phải ở đâu mà phải làm sao để cho người mất được siêu sinh, người còn phúc lạc.

-
aa
+
3,350 lượt xem
19/09/2018

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Huệ

    16/03/2023

    Vâng Cô CN trạch giảng về cách cúng dường được lợi ích hay quá! Em xin tri ân Cô CN ạ