CLB Trúc Thanh tách đạo tràng và những điều cần lưu ý

Trong nhà thiền thường có câu nói: “Cơm có canh, tu hành có bạn”. Bởi vậy, trong quá trình học đạo, chúng ta luôn phải có bạn đạo để cùng sách tấn nhau tu tập, nâng đỡ nhau lúc ốm đau, bệnh tật,.... Đó cũng chính là mục đích của việc thành lập đạo tràng. Nhưng đối với chùa Ba Vàng nói riêng, đạo tràng ngoài việc tu tập, các đạo tràng còn mang trong mình một nhiệm vụ quan trọng, đó là chuyển tải Phật Pháp. Chính vì lý do đó, Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Cô Phạm Thị Yến đã sách tấn các Phật tử thành lập thêm nhiều đạo tràng để có thể mang chính Pháp lan rộng khắp mọi nơi.

Với hạnh nguyện đó, khi các đạo tràng lớn mạnh thì cũng sẽ chia ra làm các đạo tràng nhỏ hơn để lan tỏa rộng hơn. Nhưng khi tách đạo tràng như vậy sẽ có rất nhiều khó khăn và bất cập. Vậy Cô Phạm Thị Yến đã sách tấn Phật tử như thế nào để khắc phục khó khăn? Và là người đạo tràng trưởng phụ trách sẽ có nhiệm vụ gì, lợi ích như thế nào?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
988 lượt xem
29/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ