Chư Tăng là mô phạm của quần sinh, phước điền của Chư Thiên và nhân loại. Cúng dường Chư Tăng sẽ đem lại cho người thiện tín vô lượng vô biên công đức, đây chính là hành trang quý báu để những người con Phật mang theo trên con đường tu tập. Hiểu được lợi ích như vậy, hôm nay ngày 22/12/2017 (tức ngày 5/11 năm Đinh Dậu), được sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử trong CLB với lòng tịnh tín Tam Bảo đã đặt bát cúng dường Chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng.
Những Bước Chân An Nhiên Của Một Tăng Đoàn Thanh Tịnh
Được sự cho phép trên Thầy Trụ Trì, đúng 9h sáng, những bước chân an nhiên của một Tăng đoàn thanh tịnh đã nhẹ nhàng xuống núi để thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử. Trên con đường xuống núi xuất hiện những hình ảnh Chư Tăng, Ni thong dong, tự tại trong màu huỳnh y giải thoát. Một Tăng đoàn trang nghiêm, thanh tịnh với BA Y – MỘT BÁT là tài sản duy nhất, đã làm cho hàng Phật tử như thấy được hình ảnh thời Đức Phật còn tại thế.
Ý Nghĩa Của Việc Khất Thực
Khất thực không chỉ đơn thuần là nuôi thân mà quan trọng nhất là đoạn trừ ác pháp, thực hành phẩm hạnh, sống đời trí tuệ, gieo duyên với chúng sinh trong “bát cơm ngàn nhà”.Sau khi khất thực xong, Chư Tăng, Ni đã tìm cho mình mỗi người một gốc cây trên đồi thông để thọ nhận bữa ăn này.
Buổi Đặt Bát Cúng Dường Kết Thúc
Buổi đặt bát cúng dường đã hoàn mãn. Các Phật tử trong CLB cúng dường ngày hôm nay đã được thực hành hạnh xả thí, trừ bỏ tâm tham lam, ích kỉ. Nguyện rằng từ nhân duyên lành này mà các Phật tử sẽ được kết duyên với Chính Pháp, làm lợi ích cho mình và người, đời đời kiếp kiếp nương tựa vào Tam Bảo, thực hành Giáo Pháp của Phật, sớm ngày thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.




Bình luận