Cẩn trọng khi tham gia cúng dường, ấn tống kinh sách qua mạng xã hội!

Cúng dường, ấn tống kinh sách là việc làm rất thiết thực, ý nghĩa của những người đệ tử Phật, nhằm mong muốn kinh sách của Phật được nhân rộng ra và chuyển tải đến mọi người. Người cúng dường, ấn tống kinh sách đúng Pháp sẽ sinh ra công đức rất lớn cho mình. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, việc cúng dường, ấn tống kinh sách cũng được kêu gọi phát tâm qua mạng rất nhiều từ những nick Facebook, Zalo,... với hình đại diện của các sư thầy. Nhưng mạng xã hội vốn được ví như con dao hai lưỡi, trắng đen lẫn lộn, nên việc nick sư thầy nhắn tin kêu gọi phát tâm cúng dường rất khó để phân biệt là thật hay giả. Vậy trong những trường hợp như thế này, chúng ta nên ứng xử như thế nào cho sáng suốt nhất?

Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến để thận trọng hơn trong việc tham gia cúng dường, ấn tống kinh sách qua mạng.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
950 lượt xem
20/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ