Cách báo ân và đền ân đầy đủ cho cha mẹ | Trạch Pháp ngày 20/7/Canh Tý

Sâu thẳm trong tâm của mỗi người con, “cha mẹ” là hai từ rất thân thuộc nhưng vô cùng cao quý, thiêng liêng. Cho nên, hiếu đạo là nền tảng đạo đức của con người và luôn được đặt lên hàng đầu. Dù đi đâu, làm gì, mỗi người con đều nhớ về cội nguồn của mình. Còn trong đạo Phật, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Nhưng làm cách nào để chúng ta thực hành hiếu hạnh của mình? Liệu có phải chỉ chăm lo cho cha mẹ đầy đủ miếng cơm, manh áo, phụng dưỡng cha mẹ khi về già là đầy đủ? Là người đệ tử Phật, chúng ta phải báo hiếu cha mẹ như thế nào?

Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này. Mong quý đạo hữu từ đó có thể tìm ra phương pháp báo ân, đền ân đầy đủ và mang lại lợi ích cho cha mẹ mình.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
24,188 lượt xem
08/09/2020

Bình luận (15)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Hồ thị Ánh Nguyệt

    23/02/2024
    Con kính tri ân công đức Cô Chủ nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con thực hành tâm hiểu với cha mẹ của chúng con. Nghe Cô chia sẻ, con nghĩ đến ngày không còn cha mẹ nữa mà tâm trạng nhiều bâng khuâng quá Cô ạ. Một chút thiện nhỏ của con cũng từ nơi Cô.
  2. P
    P

    Phạm Thị Thức.

    14/12/2023
    Em xin tri ân công đức của cô ạ.
    Cám ơn cô đã sách tấn cho hàng Phật tử chúng em để chúng em hiểu được thiện, ác để bỏ ác làm thiện ạ.
  3. T
    T

    Thu Vũ

    28/11/2023
    Con xin thành kính tri ân công đức của cô Chủ Nhiệm ạ
  4. P
    P

    Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

    22/11/2023
    Em xin thành kính tri ân công đức của cô CN ạ
  5. P
    P

    Phạm Thị Hoa

    28/08/2023

    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Em xin thành kính tri ân công đức của Cô Chủ Nhiệm nhiều lắm ạ