Người Phật tử, cư sĩ tại chùa (dân gian hay gọi là bà vãi) không chỉ có bổn phận lo các công việc của chùa, hộ trì cho Tăng chúng tu tập, mà còn phải giác ngộ, thực hành Pháp để chuyển hóa tâm mình, cũng như kết duyên cho những người đến chùa được thân cận với Tam Bảo, khởi được thiện tâm với Phật Pháp. Đó chính là bổn phận giải thoát thuộc về hàng cư sĩ kề cận nhất của hàng xuất gia.
Để hiểu rõ hơn về vai trò và bổn phận của những người Phật tử tại chùa, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ trong video dưới đây của Cô Phạm Thị Yến!
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
- Tại sao nên tụng kinh theo sách mặc dù đã thuộc văn kinh?
- Muốn chết vì không vượt qua được cảm xúc đau khổ nên làm gì?
- Hoa sen trong giới nam cư sĩ – kinh Nikaya
- Phân biệt tu sĩ, cư sĩ lãnh chúng đúng Pháp, sai Pháp | Trạch Pháp ngày 08/4 Canh Tý
- Kinh Nikaya – Cư Sĩ và Bổn Phận Người Gia Chủ
- [Trực tuyến] Người cư sĩ hoa sen – Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bình luận