Bà Phạm Thị Yến kêu cứu đích danh bà Vi Ngọc Bích – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 08/02/2022, bà Phạm Thị Yến đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến đích danh 16 vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.
Trong đó có bà Vi Ngọc Bích – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Với tư cách Đại biểu của dân và cũng là một người phụ nữ, bà Vi Ngọc Bích hãy lắng nghe lời kêu cứu khẩn cấp của bà Phạm Thị Yến – một phụ nữ dân oan, chỉ vì cứu giúp chị Đỗ Phượng Thu khỏi tình trạng bất thường về thể chất và tâm thần mà bị báo Lao động vu oan là thỉnh vong, gọi hồn, bị Chủ tịch UBND phường Quang Trung phạt oan và bị TAND TP Uông Bí xử oan.

Với tư cách Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Vi Ngọc Bích hãy theo dõi tình hình tư tưởng của những người dân tập trung trước cổng TAND TP Uông Bí và thể hiện trên mạng xã hội xem lòng tin của họ vào cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp còn được bao nhiêu trước việc xử phạt oan sai của Chủ tịch UBND phường Quang Trung và xét xử bất công của TAND TP Uông Bí đối với bà Phạm Thị Yến?

Bà Vi Ngọc Bích hãy theo dõi tình hình báo chí, cụ thể là báo Lao động năm 2019 đã đánh hội đồng, vu khống bà Phạm Thị Yến thỉnh vong, gọi hồn, gây ra một trận “bão truyền thông” chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, nhưng nay khi bà Yến khởi kiện Chủ tịch UBND phường Quang Trung và kháng cáo Bản án sơ thẩm của TAND TP Uông Bí, công khai đưa các chứng cứ chứng minh mình bị xử phạt oan sai lên mạng xã hội thì báo Lao động lại hèn hạ im mồm, không dám phản biện, đập lại lập luận của bà Yến lấy một câu.

Đỉnh cao của sự hèn hạ là ông Nguyễn Ngọc Hiển – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Lao động – người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc lấy hình ảnh bà Phạm Thị Yến cứu giúp chị Đỗ Phượng Thu khỏi tình trạng bất thường về thể chất và tâm thần, dán logo của báo Lao động đè lên, vu khống bà Yến thỉnh vong, gọi hồn tại chùa Ba Vàng, nhưng nay lại lẩn tránh pháp luật, coi thường Tòa án, không cung cấp lời khai, không có mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển đã coi giấy triệu tập của Tòa án như tờ giấy lộn thì Tòa án phải triệu tập ông Hiển và 7 phóng viên báo Lao động (tác giả của clip vu oan bà Phạm Thị Yến) với tư cách Người làm chứng, nếu không có mặt không có lý do chính đáng thì phải dẫn giải.

Nhất quyết không triệu tập những cá nhân nêu trên với tư cách Người làm chứng thì bộ mặt khách quan của TAND tỉnh Quảng Ninh có còn không?

Lòng tin của người dân chỉ còn một chút này (nói như cụ Nguyễn Du); bà Vi Ngọc Bích hãy cùng lãnh đạo tỉnh góp phần giữ vững và phục hồi bằng cách yêu cầu và giám sát TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử phúc thẩm một cách khách quan, độc lập, chỉ trên cơ sở chứng cứ, không thiên vị chính quyền và đừng để sự phẫn nộ của gia đình bà Phạm Thị Yến và người dân làm vụ việc cháy lan lên trung ương.

Sau đây là nội dung đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Phạm Thị Yến gửi bà Vi Ngọc Bích.

vi-ngoc-bich

ba-pha-thi-yen-keu-cuu-ba-vi-ngoc-bich-3

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,525 lượt xem
13/02/2022

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Hoa

    19/07/2022
    Mong bà Vi Ngọc Bích là người có tâm có đức có tiếng nói đúng sai không vì danh lợi mà làm ngơ trước tiếng kêu cứu của người dân vô tội
  2. T
    T

    Trần Thị Hải Yến

    19/07/2022
    Mong rằng công bằng sẽ đến với Cô chủ nhiệm CLB, để lấy lại niềm tin trong cuộc sống, và để cảnh tỉnh cho những ai khi xúc phạm bôi xấu danh dự của người khác.
  3. T
    T

    Tạ Thị Hải

    19/07/2022
    Chúng tôi kính thỉnh các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền của bà Phạm Thị Yến