Bà Phạm Thị Yến kêu cứu đích danh bà Trịnh Thị Minh Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng

Ngày 08/02/2022, bà Phạm Thị Yến đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến đích danh 16 vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Trong đó có bà Trịnh Thị Minh Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh. Bà Trịnh Thị Minh Thanh đã từng kinh qua chức vụ Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh.

Hy vọng bà Trịnh Thị Minh Thanh hiểu được tấm lòng nhân ái của bà Phạm Thị Yến trong việc cứu giúp chị Đỗ Phượng Thu thoát khỏi tình trạng bất bình thường về thể chất và tâm thần rồi bị báo Lao động vu oan là thỉnh vong, gọi hồn và bị Chủ tịch UBND phường Quang Trung xử phạt oan sai.

Hy vọng bà Trịnh Thị Minh Thanh hiểu được tấm lòng khoan dung của bà Phạm Thị Yến trong việc tha lỗi, rút đơn khởi kiện đối với báo Kinh tế và Đô thị của UBND TP Hà Nội sau khi báo này thừa nhận sai phạm trong việc đưa tin bà Yến thỉnh vong và trục lợi.

Hy vọng bà Trịnh Thị Minh Thanh cảm thông được với nỗi oan của một người phụ nữ có danh dự, nhân phẩm bị chà đạp, lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho thành viên của tổ chức mà mình đã từng lãnh đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND phường Quang Trung rút lại quyết định xử phạt oan sai đối với bà Phạm Thị Yến để bà Yến mở lòng khoan dung, rút lại đơn khởi kiện và đơn kháng cáo.

Sau đây là nội dung đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Phạm Thị Yến gửi bà Trịnh Thị Minh Thanh.

Bà Phạm Thị Yến kêu cứu đích danh bà Trịnh Thị Minh Thanh

 

Bà Phạm Thị Yến kêu cứu đích danh bà Trịnh Thị Minh Thanh2

Bà Phạm Thị Yến kêu cứu đích danh bà Trịnh Thị Minh Thanh3

Bà Phạm Thị Yến kêu cứu đích danh bà Trịnh Thị Minh Thanh4

Bà Phạm Thị Yến kêu cứu đích danh bà Trịnh Thị Minh Thanh5

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,798 lượt xem
11/02/2022

Bình luận (16)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Văn Vinh

    19/07/2022
    Là con người làm sai mà biết nhận lỗi là còn có lòng tàm quý. Tôi nghĩ ông Hà lên sám hối với Thầy và xin lỗi Cô Yến và thu hồi quyết định xử phạt hành chính sai trái, đừng để sự việc đi quá xa mất kiểm soát hối hận thì muộn rồi
  2. H
    H

    Huong Ngo

    19/07/2022
    Mong tòa phán xử thật công tâm ạ.
  3. H
    H

    Hồng Châu

    19/07/2022
    Một người như bà Yến xứng đáng được tuyên dương chứ không phải đem ra xuy xét, bôi nhọ như vậy.
  4. N
    N

    Ngô Thị Hồng

    19/07/2022
    Mong rằng pháp luật công minh, xét xử đúng người đúng tội.
  5. B
    B

    Bùi Thị Khánh Vi

    19/07/2022
    Đề nghị tòa án xét xử công minh. Thật chả có 1 hội đồng tòa án chính trực nào lại muốn xử oan cho bất kì cá nhân nào cả, đặc biệt còn là với phụ nữ. Cô Phạm Thị Yến là người đã học hiểu về nhân quả. Nếu lấy tài sản cúng dường Tam Bảo mà trục lợi cho riêng mình thì sẽ bị quả báo lớn, có nhân bị đọa xuống 3 đường ác. Bởi vậy, tôi CHẮC CHĂN cô Yến không trục lợi cá nhân vì chả có người nào thấy trước mặt là cái hố tăm tối nguy hiểm mà nhảy vào. 1 lần nữa, đề nghị tòa án XÉT SỬ CÔNG BẰNG, đừng làm SUY TÀN nền Pháp Luật của nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM